THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2013

Quảng Ngãi: Cuộc sống vùng tâm lũ sau 3 ngày bị cô lập như thế nào?

Vào trưa 16.11, thôn An Phú, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh là một trong những vùng tâm lũ đầu tiên ở Quảng Ngãi được tiếp cận sau gần 3 ngày bị nước lũ cô lập với đất liền.



Tại nhiều khu vực trong thôn vẫn còn ngập sâu trong nước
Tại nhiều khu vực trong thôn vẫn còn ngập sâu trong nước

Cùng đoàn cứu trợ, PV báo Dân Việt đã có mặt tại An Phú, một trong những tâm điểm của đợt lũ lịch sử đang diễn ra. Dù nước sông Trà Khúc đã rút thế nhưng tại nhiều khu vực trong thôn, cùng với bùn lầy sâu đến đầu gối, không ít nơi nước vẫn còn ngập đến 1,5m.

Bà Võ Thị Lê (54 tuổi), giọng chưa hết kinh hoàng: "Lũ thì năm nào An Phú cũng gánh.

Thế nhưng lên nhanh như lần này là đầu tiên mới thấy. Theo đó trong vòng chỉ khoảng 1 giờ, nước từ sông Trà Khúc tràn vào và dâng cao cả mét, rồi lên 2-3m. Nhiều gia đình trở tay không kịp chỉ còn cách leo lên nóc ngồi và cầu trời. Toàn bộ thóc lúa, lương thực dự trữ cho mùa mưa bị nước lũ làm ướt, hư hỏng và trôi sạch".

"Ngay cả mì tôm nhiều gia đình cũng không còn nữa", bác Nguyễn Tuân (54 tuổi), buồn rầu. Vì vậy nếu không có chuyến hàng cứu trợ vào trưa hôm nay, thì một số người đã tính đến chuyện liều mình vượt sông Trà Khúc để vào bờ mua thức ăn, lương thực.

Bùn lầy và đổ nát, đồ đạc ngổn ngang
Bùn lầy và đổ nát, đồ đạc ngổn ngang

Được biết, thôn An Phú có khoảng 400 hộ/1.500 khẩu. Thu nhập chủ yếu dựa vào trồng rau và chăn nuôi trâu, bò, lợn...

Ngóng chờ cứu trợ
Ngóng chờ cứu trợ

Trong đợt lũ lần này, tuy An Phú không thiệt hại về người, thế nhưng hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng; hàng ngàn gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài An Phú, hiện vẫn còn hàng chục khu dân cư ở huyện Nghĩa Hành vẫn còn bị nước lũ cô lập. Theo thống kê sơ bộ thì đến chiều 16.11, Quảng Ngãi đã có ít nhất 7 người người chết, mất tích.



Bữa ăn sau lũ của người dân An Phú
Bữa ăn sau lũ của người dân An Phú