THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 November 2013

Hủy hàng trăm chuyến bay do bão Haiyan



(Dân trí) - Các hãng hàng không cho biết sẽ phải hủy nhiều chuyến bay đến/đi từ miền Trung, Tây Nguyên, đặc biệt tạm ngừng khai thác đường bay đến/đi từ Đà Nẵng và Huế do ảnh hưởng của bão Haiyan (bão số 14). Ngày mai (10/11), riêng Vietnam Airlines (VNA) phải hủy tới 62 chuyến bay.

Hàng trăm chuyến bay nội địa phải hủy bỏ vì bão số 14
Hàng trăm chuyến bay nội địa phải hủy bỏ vì bão số 14
Ngày mai (10/11), VNA hủy tổng cộng 62 chuyến bay đến/đi từ các sân bay Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Vinh, Đồng Hới, Thanh Hóa, Plâyku, Buôn Mê Thuột, Quy Nhơn, Tuy Hòa.
Cụ thể, hủy 8 chuyến bay trên đường bay Hà Nội - Đà Nẵng: VN1505, VN1501, VN1507, VN1509, VN1504, VN1512, VN1514, VN1506. Đường bay Hà Nội - Huế, hủy các chuyến VN1541, VN1543, VN1540, VN1542. Trên đường bay Hà Nội - Quy Nhơn/Tuy Hòa, hủy 4 chuyến là VN1620, VN1621, VN1650, VN1651. Hủy 4 chuyến bay Hà Nội - Vinh/Đồng Hới: VN1714, VN1715, VN1591, VN1590.
Đường bay Hải Phòng - Đà Nẵng, hủy 4 chuyến VN1670, VN1672, VN1671. Hủy 2 chuyến bay Đà Nẵng - Nha Trang (VN1943, VN1942); hủy 4 chuyến bay Đà Nẵng - Đà Lạt/Plâyku/Buôn Mê Thuột (VN1954, VN1900, VN1021, VN1020).
Trên đường bay TPHCM đi Huế, Vinh, Thanh Hóa, Nha Trang, hủy các chuyến bay: VN1370, VN1372, VN1371, VN1373, VN1350, VN1363, VN1262, VN1263, VN1264, VN1265, VN1268, VN1269, VN1270, VN1271. Hủy 9 chuyến bay trên đường bay TPHCM - Đà Nẵng là VN1316, VN1318, VN1322, VN1304, VN1313, VN1315, VN1317, VN1301, VN1321.
Đại diện Vietnam Airlines cho biết, đối với 2 sân bay Đà Nẵng và Huế, dự kiến các chuyến bay sẽ được nối lại từ sau 18h ngày 10/11. Các phương án khai thác bổ sung sẽ được hãng thông báo tới hành khách theo diễn biến tình hình cụ thể của cơn bão.
Trước đó, trong ngày 9/11, Vietnam Airlines đã phải điều chỉnh giờ khởi hành của 13 chuyến bay từ Hà Nội và TPHCM đi Đà Nẵng, Huế và Quảng Nam. Chiều tối ngày 9/11, Vietnam Airlines đã tăng cường nhiều chuyến bay và sử dụng máy bay lớn hơn để phục vụ số hành khách bị ảnh hưởng.
Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ các thủ tục liên quan đến việc đặt chỗ, hoàn, hủy hoặc đổi vé cho hành khách. Hành khách có thể truy cập thường xuyên vào trang www.vietnamairlines.com hoặc liên hệ các phòng vé của Vietnam Airlines để biết thêm thông tin chi tiết. Số điện thoại liên hệ: Hà Nội: 04. 38 320 320; Tp HCM: 08.38 320 320; Đà Nẵng: 0511.3 832 320.
Đại diện VietJetAir cũng khẳng định hãng phải hủy tất cả các chuyến bay đến/đi từ Đà Nẵng (18 chuyến bay) và Huế (6 chuyến bay) trong ngày 10/11 (ngày 9/11 đã hủy 4 chuyến bay).
Hành khách trên các chuyến bay này sẽ được VietJetAir bố trí các chuyến bay bù, chuyển sang các chuyến kế tiếp nếu thời tiết cho phép, hoặc có thể hoàn vé, hủy vé, bảo lưu vé theo nhu cầu của khách hàng.
JetstarPacific cho hay sẽ hủy 4 chuyến bay từ Hà Nội và TPHCM đi/đến Đà Nẵng trong ngày mai 10/11.
Đây là tình huống bất khả kháng do thời tiết xấu nên một số Cảng Hàng không khu vực miền Trung và sân bay sẽ phải đóng cửa để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Ngoài các chuyến bay nội địa thì những chuyến bay quốc tế đến/đi từ các sân bay dự báo chịu ảnh hưởng của bão số 14 cũng sẽ ngừng khai thác.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm nay 9/11 ở khu vực Trung Trung Bộ và các tỉnh Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Khu vực ven biển và các đảo từ Quảng Ngãi - Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 3 - 5,5 m. Sóng biển từ 3 - 6m, vùng gần tâm bão 8 - 10m.
Châu Như Quỳnh