THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 November 2013

Mở 1 cửa xả lũ để bảo bảo vệ hồ Định Bình



(Dân trí) - Chiều 17/11, ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác các công trình thủy lợi Bình Định cho biết, Công ty đã mở 1 cửa hồ xả nước với lưu lượng 400 m3/giây, khoảng 3 giờ chiều xả với lưu lượng 720m3/giây để bảo vệ hồ.

Ông Phú nói thêm, hiện mực nước hồ đang ở cao trình 89 m, lượng nước đạt 200 triệu m3/ tổng dung tích 225 triệu m3. Với lượng nước hiện có, chỉ cần mưa lớn khoảng 4 giờ thì hồ sẽ đầy nước. Nếu nước hồ đạt cao trình 90m, Công ty sẽ xin phép tỉnh tiếp tục điều tiết nước hồ bằng cách mở thêm 1 cửa nữa.
Lũ rút chậm hàng ngàn hộ dân ở huyện Tuy Phước (Bình Định) vẫn bị cô lập
Lũ rút chậm hàng ngàn hộ dân ở huyện Tuy Phước (Bình Định) vẫn bị cô lập
Lực lượng công an vẫn tiếp tục tới những vùng trọng yếu để giúp dân
Lực lượng công an vẫn tiếp tục tới những vùng trọng yếu để giúp dân
Lũ dữ dội làm sập nhà dân 
Lũ dữ dội làm sập nhà dân 
Còn theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB – TKCN Bình Định, trước khi có lũ các cống xả sâu đều đóng kín, các cánh cửa tràn xả mặt treo theo quy trình vận hành; lúc 23 giờ ngày 14/11 dung tích hồ 112,6 triệu m3 xả qua tràn 179 m3/s. Lúc 12 giờ ngày 15/11 lưu lượng đến là 3.861 m3/s, xả qua tràn 1.898 m3/s. Lúc 17 giờ ngày 15/11 lưu lượng đến 3.265 m3/s, xả qua tràn 2.872 m3/s.
Sau khi thấy mưa giảm đã đóng cửa tràn thứ 1 lúc 22 giờ ngày 15/11, cửa tràn thứ 2 lúc 0 giờ 30 ngày 16/11, cửa tràn thứ 3 lúc 06 giờ ngày 16/11, cửa tràn thứ 4 lúc 11 giờ ngày 16/11, cửa tràn thứ 5 lúc 14 giờ ngày 16/11.
Đến 16 giờ ngày 16/11, mực nước hồ ở cao trình 86,41; lưu lượng đến 650 m3/s, lưu lượng xả 365 m3/s. Việc vận hành điều tiết hồ Định Bình đã góp phần giảm bớt lưu lượng xả lũ về hạ lưu.
Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN Bình Định, hiện mực nước sông Côn đang giao động ở mức cao. Đến 3 giờ chiều 17/11, mực nước sông Côn tại Thạnh Hòa trên báo động I, tại Bình Nghi dưới báo động II: 0.13m, tại Thanh Hòa trên báo động II: 0.49 m
Về tình hình lũ tại Bình Định, đến 17 chiều nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn mưa vừa, có lúc mưa to. Hiện vẫn còn vùng dân cư trên địa bàn tỉnh bị cô lập, chia cắt.
Doãn Công