THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

28 November 2013

Nhận bồi thường không thỏa đáng, 8 hộ dân quận Tây Hồ viết đơn kêu cứu



(Dân trí) - Có 8 hộ dân sản xuất trên đất nông nghiệp ở phường Nhật Tân, nhưng khi thu hồi đất phục vụ dự án đường vành đai, UBND TP Hà Nội chỉ chấp thuận cho quận Tây Hồ áp dụng bồi thường, hỗ trợ với 2/8 hộ khiến công dân bức xúc viết đơn kêu cứu.

Trong đơn kêu cứu gửi báo Dân trí, các hộ dân: Nguyễn Thị Mứt, Nguyễn Ngọc Thông, Ngô Minh Hoàn, Chu Thúy Hường, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Tùng, Nguyễn Đình Thiện trú tại cụm dân cư số 5, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội phản ánh, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không phù hợp thực tế, xâm hại quyền lợi hợp pháp của công dân.
 
Công trình sắp hoàn thành, người dân phường Nhật Tân chưa được đền bù thỏa đáng
Công trình sắp hoàn thành, người dân phường Nhật Tân chưa được đền bù thỏa đáng
Theo hồ sơ PV Dân trí thu thập được, để thực hiện Dự án vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy, UBND quận Tây Hồ đã tiến thu hồi đất của các xã viên HTX phường Nhật Tân, trong đó có 8 hộ dân nêu ở trên. Các hộ dân này đều có giấy tờ chứng minh được HTX nông nghiệp Nhật Tân giao quản lý, sử dụng, sản xuất giai đoạn 1987 - 1988. Công an phường Nhật Tân cũng xác nhận việc các hộ dân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất.
Để phục vụ dự án giao thông, 8 hộ dân phường Nhật Tân đã cùng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND quận Tây Hồ lấy mặt bằng thi công. Trong ngày 28/9/2009, UBND quận Tây Hồ ký và ban hành Quyết định thu hồi đất đối với 8 hộ dân: Nguyễn Thị Mứt, Ngô Minh Hoàn, Chu Thúy Hường, Nguyễn Ngọc Thông, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Tùng, Nguyễn Đình Thiện.
Tuy nhiên, khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND quận Tây Hồ lại ghép hộ Nguyễn Thị Mứt, hộ bà Ngô Minh Hoàn và hộ bà Chu Thúy Hường vào 1 phương án đền bù, hỗ trợ. Tương tự là ghép hộ ông Nguyễn Ngọc Thông và 4 hộ của ông Tùng, Minh, Thiện, Tuấn vào 1 phương án. Trong khi, UBND quận Tây Hồ ban hành Quyết định thu hồi với từng hộ riêng biệt.
 
Văn bản hướng dẫn UBND TP Hà Nội ban hành năm 2009
Văn bản hướng dẫn UBND TP Hà Nội ban hành năm 2009
Nhận thấy việc áp dụng chế độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đe dọa quyền lợi, các hộ dân phường Nhật Tân làm đơn khiếu nại gửi UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan. Ngày 19/11/2009, Ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội có tờ trình số 775/TTr-BCĐ do ông Nguyễn Đức Biền - Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố ký, gửi UBND Thành phố. Sau đó, ngày 27/11/2009, ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố ký văn bản hướng dẫn số 11382/UBND-TNMT đồng ý với đề xuất của liên ngành.
Nội dung văn bản số 11382 nêu rõ: “Khi nhà nước thu hồi đất, các trường hợp đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng do nhận chuyển nhượng, cho tặng, chia tách (không được giao đất lần đầu) và đã hoàn tất các thủ tục theo qui định của pháp luật, được áp dụng chính sách theo khoản 3 Điều 13 Quyết định 108/QĐ ngày 29/9/2009 của UBND TP Hà Nội.
Khi nhà nước thu hồi đất, các trường hợp nhận chuyển nhượng, cho tặng, chia tách và chưa hoàn tất các thủ tục theo qui định của pháp luật, được áp dụng chính sách theo qui định tại khoản 3 Điều 13 Quyết định 108/QĐ ngày 29/9/2009 của UBND TP Hà Nội, đối với diện tích thực tế bị thu hồi khi đủ các điều kiện sau: Hộ đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có hộ khẩu thường trú tại phường; Tổng diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ không vượt quá 5 lần hạn mức giao đất ở mới tối đa tại địa phương và không vượt quá diện tích đất được giao lần đầu của hộ đó...”.
Theo nội dung văn bản số 11382, tất cả 8 gia đình nêu trên đều thuộc đối tượng sẽ được đền bù và hưởng mức hỗ trợ phần diện tích đất bị thu hồi theo khoản 3, Điều 13, Quyết định 108. Vì 8 hộ dân này hội tụ đầy đủ các yêu tố để được hưởng chế độ hỗ trợ: Là hộ đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp; có hộ khẩu thường trú tại phường; đã chia tách đất nông nghiệp để các hộ riêng biệt tự sản xuất và nộp thuế cho nhà nước từ hơn 20 năm trước.
 
Văn bản xin ý kiến chỉ đạo do quận Tây Hồ gửi lên tháng 8/2013
Văn bản xin ý kiến chỉ đạo do quận Tây Hồ gửi lên tháng 8/2013
Văn bản 11382 ban hành năm 2009, nhưng quyền lợi của công dân vẫn không được giải quyết. Trước sức ép của Chủ tịch UBND Thành phố, Bộ Giao thông vận tải và áp lực bị nhà thầu đòi bồi thường do chậm GPMB. Ngày 28/8/2013, ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ ký văn bản số 895/UBND- BBT báo cáo đề xuất phương án tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với 8 hộ dân phường Nhật Tân theo tinh thần hướng dẫn tại văn bản số 11382/UBND-TNMT ngày 27/11/2009.
UBND quận Tây Hồ kiến nghị: “Do có nhiều tình tiết phát sinh, ông Nguyễn Ngọc Thông đã mất nên không thể chi trả tiền mà phải điều chỉnh lại phương án. Hơn nữa, đến nay hộ ông Nguyễn Ngọc Thông vẫn có 5 xác nhận nguồn gốc sử dụng đất; 05 xác nhận hộ khẩu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, 05 quyết định thu hồi đất; hộ bà Mứt có 03 xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, 03 xác nhận hộ khẩu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, 03 quyết định thu hồi đất...”.
Ngày 7/10/2013, ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 7453/UBND- TNMT đề nghị quận Tây Hồ không thực hiện theo nội dung nêu tại văn bản 11382/UBND do TP Hà Nội ban hành ngày 27/11/2009.
Để sớm ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất phục vụ dự án giao thông trọng điểm của Thành phố, 8 hộ dân ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ khẩn thiết đề nghị Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra, điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho phù hợp thực tế, trên tinh thần đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho công dân.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Ban Bạn đọc