THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 November 2013

Quảng Ninh có gần 1.000 ngôi nhà hư hại do bão Haiyan



Khi quét qua tỉnh Quảng Ninh rạng sáng nay, bão Haiyan làm 43 ngôi nhà đổ, 843 nhà tốc mái, gây hư hỏng một số công trình lớn như cột ăng ten truyền hình cao 52m và hiện chưa có ghi nhận thiệt hại về người.


Đêm 10/11 và rạng sáng 11/11, bão Haiyan đổ bộ vào Việt Nam, trực tiếp đi vào bờ biển các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh. Suốt một đêm quần thảo dữ dội, tới sáng 11/11, mưa tại Quảng Ninh đã tạnh và chỉ còn gió nhẹ. Tại thành phố Hạ Long, những cây cối gãy đổ được thu dọn khi trời sáng và người dân sinh hoạt bình thường trong ngày đầu tuần. Tỉnh Quảng Ninh ước tính thiệt hại ban đầu do cơn bão Haiyan gây ra khoảng 50 tỷ đồng.
Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trên cả nước đã có 13 người chết và 81 người bị thương do bão Haiyan. Nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn khi chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối. 
thap-truyen-hinh-8192-1384141484.jpg
Cột ăng ten phát thanh  truyền hình cao 52m tại thành phố Uông Bí đã bị gẫy đổ. Ảnh: CTV.
Báo cáo của UBND tỉnh cho hay, cơn bão đổ bộ khiến 7 người bị thương do quá trình chằng chống nhà cửa. Toàn tỉnh có 43 nhà đổ, 843 nhà bị tốc mái, cùng hàng chục phòng học, công trình phụ bị hư hỏng. 16 tàu thuyền đang neo đậu thì bị sóng đánh chìm, 2 cột ăngten bị đổ cùng nhiều cây xanh bật gốc. Có 6 trong số 8 huyện, thành phố bị mất điện hoàn toàn. Còn các công trình hồ đập, đê điều... vẫn đảm bảo an toàn.
Trong số các công trình bị hư hại, đáng chú ý có cột ăng ten Đài phát thanh truyền hình cao 52m tại thành phố Uông Bí bị đổ vắt ngang sang mái ngói nhà dân rồi chọc thủng một mái tôn. Một nhân viên của Đài cho biết, cột ăngten bị gãy được dùng để thu tín hiệu từ đài phát thanh truyền hình trung ương và Quảng Ninh, sau đó phát cho nhân dân ở vùng lõm. Sự cố sẽ làm gián đoạn việc thu và truyền phát sóng chương trình của đài truyền hình Việt Nam, Quảng Ninh. Cột ăng ten này được xây dựng năm 1992, gia cố năm 1994 và bảo dưỡng năm 2010.
Theo thống kê của Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sáng nay về bão Haiyan, có một số sự cố về tàu thuyền đã xảy ra. Cụ thể, lúc 20h10’ ngày 10/11, tàu FuCheng 22 gồm 5 thuyền viên (quốc tịch Trung Quốc) bị hỏng máy trôi dạt tại vị trí cách quần đảo Long Châu khoảng 7 hải lý ở phía đông nam. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng cùng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 đã phối hợp tổ chức cứu nạn con tàu này sau khi nhận tin báo từ thuyền trưởng.
Khu vực TP Hạ Long do có nhà cửa kiên cố nên hầu như không bị bão Haiyan tàn phá. Chỉ có khu lán trại của công nhân xây dựng ga tàu cảng Cái Lân bị tốc mái, một nhà ở phường Hà Trung bị sụt lún, một nhà bè bị đắm, một nhà bè bị vỡ, 3 nhà bè bị tốc mái.
Tại TP Cẩm Phả, một bè mảng bị trôi ở khu vực phường Cẩm Trung - Cẩm Thủy, nhưng đã được lực lượng cứu hộ đưa vào nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra một tàu cẩu bị dạt vào cảng của Nhà máy xi măng Cẩm Phả, khi sóng lặng sẽ được các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ. 
Huyện Tiên Yên thống kê có 15 nhà sập, 129 nhà tốc mái, một cột phát sóng di động bị đổ, hàng trăm hộ dân đã bị ngập dù mưa không lớn. Nguyên nhân là do triều cường ngoài biển dâng cao khiến nước sông dâng lên hơn 4 mét, gần sát mặt đường giao thông thị trấn. Nước vẫn tiếp tục dâng, nên UBND huyện đã tổ chức di dời hơn 1.000 hộ dân tại vùng trũng đến nơi an toàn.
bao-quang-ninh-JPG-2206-1384139187.jpg
Dù bão đã đi qua nhưng gió ở Hạ Long vẫn giật mạnh, sóng cao 3 đến 4m. Ảnh: Đỗ Thành Nam.
Hiện hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn mất điện. Công ty Điện lực Quảng Ninh và Xí nghiệp lưới điện Cao thế miền Bắc cho biết, do cường độ gió giật mạnh nên đường dây 110kV từ Hạ Long đến Móng Cái và các đường dây trung thế từ Đông Triều đến Móng Cái đều bị sự cố, làm mất điện trên diện rộng. Ngành điện lực đang huy động toàn bộ nhân lực để xử lý sự cố. 
Các địa phương khác chịu ảnh hưởng của Haiyan cũng đang khắc phục hậu quả sau khi bão tan. Các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng tổ chức kiểm tra và thống kê thiệt hại. Tỉnh Thái Bình có một số vị trí đê, kè bị sạt lở cục bộ như đê Nam Hà, đê kè Vũ Lăng, Vũ Bình, đê Thụy Dũng, kè Nhân Thanh, Vũ Đông. Tỉnh có hơn 34.100 ha cây hoa màu mầu bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão.
Haiyan ảnh hưởng đến Nam Định trong thời điểm triều thấp nên không tác động lớn đến đê điều. Tuy nhiên, kè Mỏ Hải Thịnh 2 (huyện Hải Hậu) có mỏ số 4 thềm cơ bị lún võng, thềm cơ cánh mỏ phía trong bị sập 5m, mái đầu cánh mỏ phía đông bị sập khoảng 18m2. Mỏ số 5 thì hai bên thềm cơ thân mỏ bị lún võng sập, mỗi bên dài 35m, mái đầu cánh mỏ bị sập khoảng 10m2, mặt cánh mỏ bị sập 35m, một số cấu kiện bị mất.
Bão Haiyan cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp điện tại các địa phương phía Bắc gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định. Ông Vũ Trọng Phụng, Trưởng ban An toàn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) cho biết, lưới điện 110 kV có 6 lộ đường dây, 8 trạm biến áp gặp sự cố, nặng nhất là là Quảng Ninh khi 7 trạm biến áp bị ngừng hoạt động do mưa và gió lớn.
Đối với lưới điện trung áp, ngành điện phía Bắc bị mất 208 lộ đường dây, trong đó Quảng Ninh mất 64 lộ, Hải Phòng 55 lộ, Nam Định 31 lộ, Thái Bình 35 lộ... Hiện bão đã tan, ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của EVN NPC đang có mặt ở Quảng Ninh và Thái Bình để nắm bắt tình hình và khắc phục sự cố.
Riêng tại Hà Nội, sau cuộc họp trực tuyến bàn việc đối phó với cơn bão, Trung tâm Điều độ - Thông tin EVN Hà Nội đã hoãn lịch cắt điện ngày 11 và 12/11/2013, theo dõi tình hình mất điện do sự cố, ngập nước, sa thải nguồn điện… Trong cơn bão, đã có 12 đường dây trung áp gặp sự cố nhưng đã được khắc phục xong vào sáng nay.
Tại miền Trung, ngành điện đã khắc phục hầu hết các sự cố và cấp điện trở lại cho các phụ tải. Còn 63 trạm biến áp phân phối tại Quảng Bình và 5 trạm biến áp của tỉnh Quảng Nam bị sự cố với công suất 1,9 MW và dự kiến sẽ khắc phục xong hoàn toàn trong ngày hôm nay.
11-11-Hoc-sinh-nghi-hoc-4622-1384135734.
Một trường THPT ở huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) treo biển thông báo học sinh nghỉ học tránh siêu bão. Ảnh: Trí Tín.
Tại khu vực miền trung, mặc dù bão Haiyan không trực tiếp đổ bộ nhưng đến sáng nay, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi và Quảng Nam vẫn cho học sinh nghỉ học để tổng vệ sinh sau bão. Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Ngọc Tựu, Chánh Văn phòng Sở giáo dục & đào tạo Quảng Ngãi cho biết, sáng nay, hơn 350.000 học sinh các cấp vẫn nghỉ học dù trời đã nắng ấm. 
"Sở dĩ ngành giáo dục Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học hôm nay đến ngày 12/11 mới đến trường trở lại là để giáo viên, học sinh tổng vệ sinh trường lớp, nơi những ngày trước có hàng nghìn người dân đến trú tránh bão", ông Tựu nói. 
Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Thắng, Giám đốc Sở giáo dục & đào tạo Quảng Nam cũng cho biết, một số vùng sạt lở núi, vùng ven biển trên địa bàn tỉnh hàng nghìn học sinh vẫn nghỉ học để dọn dẹp vệ sinh sau bão. Còn hầu hết học sinh ở các tỉnh Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình đã đến trường học tập trở lại sáng 11/11. 
Bảo không đổ bộ, UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác ứng phó, phòng chống mưa lũ. Sẵn sàng triển khai ngay các phương án di dời, sơ tán dân để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân khi có lũ xảy ra. Đặt biển cảnh báo và cử người canh gác tại các ngầm, tràn, tuyệt đối không để người và xe cộ qua lại khi ngập nước. Giám sát chặt chẽ về giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tư thương lợi dụng tình hình thiên tai để tăng giá.
11-11-Anh-1-Rut-kinh-nghiem-8743-1384158
Người dân miền Trung đi tránh siêu bão trên đường trở về nhà. Ảnh: Trí Tín.
"Dù siêu bão không đổ bộ như dự báo ban đầu nhưng công tác sơ tán dân, chủ động phòng chống thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường là hết sức cần thiết. Tỉnh đã yêu cầu các địa phương tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm cho người dân trong quá trình sơ tán, chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây... bất cẩn để xảy ra tai nạn trong ứng phó cơn bão Haiyan". Ông Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói. 
Hoàng Thùy - Trí Tín - Phương Linh