THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

12 November 2013

Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại sau siêu bão thế nào?


(Thiên tai, bão lũ trong và ngoài nước) - Theo thống kê mới nhất, siêu bão Haiyan chưa gây thiệt hại về người, nhưng cũng quần thảo tả tơi trên địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng, khiến nhà tốc mái, cây bật gốc hàng loạt.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 11h ngày 11/11, siêu bão Haiyan đã chính thức ra khỏi Việt Nam. Vị trí tâm bão ở khu vực miền Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/h), giật cấp 9, cấp 10.
Do vẫn còn chịu ảnh hưởng của bão nên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) chiều nay có gió giật mạnh cấp 6 – 7, riêng vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Hải) có gió mạnh cấp 7 – 9. Ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 5 – 7.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15 – 20km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.
Đến 10h ngày 12/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/h).
Siêu bão Haiyan chưa gây thiệt hại về người, nhưng cũng quần thảo tả tơi trên địa bàn Quảng Ninh, khiến nhà tốc mái, cây bật gốc hàng loạt. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Siêu bão Haiyan chưa gây thiệt hại về người, nhưng cũng quần thảo tả tơi trên địa bàn Quảng Ninh, khiến nhà tốc mái, cây bật gốc hàng loạt. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Tại Quảng Ninh: Theo tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, siêu bão không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến 7 người bị thương, hơn 800 ngôi nhà tốc mái và bị sập (tập trung ở các huyện Vân Đồn, Hải Hà, Tiên Yên và Hoành Bồ), cùng nhiều tài sản khác bị hư hỏng.
Đáng chú ý nhất trong số các công trình bị bão tàn phá, có cột ăng ten Đài phát thanh truyền hình cao 52m tại thành phố Uông Bí. Ước thiệt hại đến nay do bão Haiyan gây ra khoảng 50 tỷ đồng.
Báo Quảng Ninh đưa tin, do sự cố đường dây 110kV và đường dây trung thế, Quảng Ninh mất điện trên diện rộng. Đến 9h30 vẫn chưa cấp điện trở lại.
Hệ thống thông tin liên lạc trên đảo Cô Tô đã bị gián đoạn từ 11h ngày 10/11, nhưng đến 3h30 sáng nay, mạng thông tin Viettel đã khôi phục được trên đảo.
Tại TP Hạ Long, có gió cấp 7 – 8, giật cấp 10 đã gây một số thiệt hại như: Lán Trại của công nhân xây dựng ga tàu cảng Cái Lân bị tốc mái; 1 nhà ở phường Hà Trung bị sụt lún; 1 nhà bè bị đắm, 1 nhà bè bị vỡ, 3 nhà bè bị tốc mái ở phường Hùng Thắng. Cây xanh bị đổ nhiều.
Tại Hải Phòng: Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCLB – TKCN thành phố, đến 10h sáng 11/11, Hải Phòng không có thiệt hại lớn về người và các công trình đê điều, hạ tầng kỹ thuật. Gió và mưa bão làm thiệt hại gần 4000 ha rau màu; 155 ha lúa bị đổ; 60 ha thủy sản bị tràn; 9 nhà dân, 1 xưởng sản xuất, 3 lớp học bị tốc mái. Một số sự cố điện ở khu vực ngoại thành đã nhanh chóng được khắc phục. Khu vực nội thành do thành phố đã chủ động chặt tỉa cây xanh trước bão, chằng chống bảo vệ các cây cổ thụ nên chỉ có một số cành cây bị gió làm gẫy…
(Kiến Thức)