THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 November 2013

Tẩy xóa, giả chữ ký cán bộ Thú y



16/11/2013 18:15 (GMT + 7)
TTO - Ngày 16-11, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa phát hiện thêm một vụ sai giả chữ viết, chữ ký của cán bộ Thú y do nhân viên Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam (trụ sở Đồng Nai) thực hiện.


Khoảng 14g ngày 14-11, tài xế Thiều Quang Bình (28 tuổi, đại diện công ty C.P Việt Nam), lái xe tải vận chuyển 690kg xúc xích tiệt trùng vào trạm phúc kiểm theo 3 giấy chứng nhận kiểm dịch (số 1331140, 1331141, 1331142) do Chi cục Thú y Đồng Nai cấp ngày 14-11.
Qua kiểm tra, trạm phát hiện 2 giấy kiểm dịch (số 1331141, 1331142) bị tẩy xóa, sửa chữa ở phần nội dung, phát hiện ở phần chữ ký không phải là chữ ký của cán bộ Thú y Trần Hồng Khanh.
Tài xế Bình thừa nhận, tất cả các thông tin sửa chữa trên giấy kiểm dịch đều do nhân viên của công ty C.P tự ý tẩy xóa và ký tên vào.
Theo Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, đây không phải là lần đầu tiên công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam sai phạm.
Trước đó, ngày 21-9, một tài xế khác của công ty chở trứng gà, xúc xích vào trạm phúc kiểm theo hai giấy chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Thú y Đồng Nai cấp. Mở niêm phong cửa sau xe tải, trạm phát hiện dư 500kg xúc xích (420 kg xúc xích đựng trong 22 bao tải và 80 kg xúc xích tiệt trùng đựng trong bao giấy), trong khi giấy kiểm dịch chỉ cấp cho số lượng là 30kg sản phẩm động vật chế biến.
Đầu năm 2013, công ty này cũng bị trạm phát hiện, xử phạt khi vận chuyển 1,5 tấn thịt gà và 500kg sản phẩm động vật chế biến nhưng chỉ có hóa đơn xuất kho mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch.
* Liên quan  đến bài: “cấp khống, làm giả giấy kiểm dịch” (Tuổi Trẻ 6–11), ông Lê Thanh Liêm – Phó chủ tịch UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm. 
Theo đó, ông Liêm giao cho sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kiên quyết các hành vi “cấp khống, làm giả giấy kiểm dịch” theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho UBND TP trong tháng 11-2013. 
HOÀNG LỘC