THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 December 2013

Chạy lụt giữa đêm khuya




TP - Mấy ngày đầu tháng 12, nhiều nơi ở TPHCM bị triều cường hoành hành, gây ngập úng trên diện rộng. Tối 4/12, do triều cường lên cao, một đoạn đê bao hơn 10 m ở quận Thủ Đức bị vỡ, khiến nhà cửa của hàng trăm hộ dân bị ngập nặng ngay trong đêm.
Hàng trăm ngôi nhà bị ngập nặng sau vụ vỡ đê
Hàng trăm ngôi nhà bị ngập nặng sau vụ vỡ đê.
Khoảng 19 giờ ngày 4/12, một đoạn đê bao bằng bê tông dài hơn 10m (thuộc đường số 42, đoạn Rạch Cầu Lan, thuộc khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM) bị vỡ, dòng nước ngoài rạch ào ào đổ vào khu dân cư, nước dâng cao cả mét.
Chị Nguyễn Thị Hồng, người dân trong xóm trọ đường số 42, cho hay, khoảng gần 7 giờ tối, chị nghe tiếng kêu vỡ đê nên chạy ra xem. 10 phút sau chạy về thì thấy nước đã tràn vào nhà. “Chỉ trong vòng nửa giờ mà cả xóm trọ phòng nào cũng ngập gần cả mét, đồ đạc ướt hết trơn”, chị Hồng nói.
Anh Sang (người dân ở khu phố 8) nói rằng, gia đình anh nuôi hơn 1.000 con cá tai tượng sắp đến mùa thu hoạch, vậy mà chỉ vì vỡ đê bao, nước từ sông tràn vào cuốn trôi tất cả cá trong ao.
Còn nhà hàng xóm là Trịnh Võ Hữu Thuận phải cho vợ con đến nhà người thân ngay trong đêm. “Nước ngập đến nửa đêm thì bắt đầu rút, tuy nhiên, đến hơn 4 giờ sáng thì nước tràn vào lại và dâng cao khoảng 1,2 m. Gần chục năm qua, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến lụt vào nhà và lên nhanh như thế này”, anh Thuận nói.
Huy động 150 người, 7 máy bơm
Ông Vũ Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, cho biết, ngay trong đêm, phường đã huy động hơn 100 người, gồm công an, dân quân, bảo vệ khu phố, túc trực, đóng cừ tràm, đắp bao cát nhằm gia cố bờ bao bị vỡ. Bên cạnh đó, phường huy động 7 máy bơm công suất lớn, hoạt động liên tục để hút nước từ khu vực phía nhà dân bị ngập thoát ra kênh Cầu Làng.
Trong khi đó, bên ngoài đường Tam Bình (phường Hiệp Bình Chánh), do ảnh hưởng của vụ vỡ đê bao, một đoạn đường dài khoảng 1 km cũng bị ngập úng, có đoạn ngập sâu gần cả mét, giao thông qua đoạn đường này gần như bị tê liệt hoàn toàn.
Ông Bảo cho biết, tính đến 18 giờ chiều cùng ngày, việc vỡ đê bao ảnh hưởng hơn 200 hộ dân trên diện tích 10 ha thuộc các tổ dân phố 54, 54A, khu phố 8 phường Hiệp Bình Chánh. UBND phường đã thuê phu cát, thuyền chài cùng kè đắp nên cơ bản không còn nhà nào bị ngập. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục túc trực nhằm đề phòng sự cố.
Ngoài ra, nhiều người dân ở các tuyến đường Lương Định Của (đoạn chân cầu Thủ Thiêm, quận 2), Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân), Bình Qưới (quận Bình Thạnh); bến Phú Định (quận 8)… vẫn bị triều cường bao vây vào chiều tối và rạng sáng 5/12.
Trước đó, rạng sáng 19/10, bờ kè sông Sài Gòn ở phường 28, quận Bình Thạnh bị triều cường phá vỡ làm nước sông đổ vào khu dân cư tại phường 28, khiến gần 100 nhà dân bị ngập.
Nguyễn Dũng