THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 December 2013

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án “cướp bia”



Thứ năm, 2013-12-12 11:16:12 - Nguồn: KienThuc.net.vn
(Kienthuc.net.vn) - Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.
Vụ việc hàng trăm người dân lao vào "cướp" hơn ngàn két bia chai và lon trong sự cố xe tải chở bia bị lật đổ tại vòng xoay Tam Hiệp (QL1A, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận. Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an thành phố Biên Hòa nhanh chóng thu thập chứng cứ, điều tra để xử lý.
Hàng trăm người lao vào "cướp" khi chiếc xe tải chở bia do tài xế Hồ Kim Hậu điều khiển, chẳng may gặp nạn 
Sau quá trình thu thập chứng cứ, ghi nhận lời khai của tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) và một số người liên quan cũng như tổ chức dựng lại hiện trường để khám nghiệm, cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời kêu gọi những người tham gia vụ “cướp” bia sớm ra trình diện nhằm phục vụ công tác điều tra.
Chiếc xe tải liên quan đến vụ việc đã được Công an TP.Biên Hòa giải tỏa để tài xế Hậu tiếp tục làm việc.
Chiều 11/12, Công an TP.Biên Hòa cũng đã giải tỏa chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn để tài xế Hậu tiếp tục công việc chở hàng.
Điều 137. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Hành vi này đã cấu thành tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản". 
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Hành hung để tẩu thoát;
b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

Vũ Sơn