ĐĂNG BỞI  - 
Ngày 6.12, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp vừa có văn bản đình chỉ điều tra vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với ông Mai Nam Dương, nguyên Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.
Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Lạt đề nghị xử lý hành chính đối với ông Dương và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chiều 22.5.2013, ông Dương điều khiển ô tô loại 7 chỗ mang biển số 49X-5553, lưu thông tốc độ cao từ đường Lê Hồng Phong đến ngã ba giáp đường Trần Phú (trước khách sạn Sammy Đà Lạt), đã băng qua dải phân cách và tông liên tiếp ba xe máy đang lưu thông cùng chiều trên đường Trần Phú.
Hậu quả vụ tông xe làm anh Trương Văn Hiến (48 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) bị văng xa 10 mét và chết tại chỗ. Ba nạn nhân khác bị trọng thương gồm: Phạm Thị Đan Thanh (34 tuổi), Nguyễn Thị Hạnh Nguyên (39 tuổi) và anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi), đều ngụ TP Đà Lạt).
Đến đầu tháng 7.2013, Công an TP Đà Lạt ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Mai Nam Dương vì có hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Đầu tháng 11, cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Lạt truy tố ông Mai Nam Dương về tội danh trên.
Theo kết quả điều tra, khi tai nạn xảy ra, ông Dương có nồng độ cồn đo được vượt ngưỡng cho phép 0,644 miligam/lít khí thở, nên không làm chủ tốc độ và thiếu quan sát khi điều khiển xe.
Trong quá trình điều tra ông Dương đã chủ động hỗ trợ và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân số tiền hơn 1 tỉ đồng. Các nạn nhân và gia đình ông Hiến đã có đơn bãi nại cho ông Dương.
Thời điểm ông Dương gây tai nạn, ông đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.6.2013.
Theo Lâm Viên (Thanh Niên Online)
(Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn chết người hôm 22.5.2013)